Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường giám sát học sinh trong giờ học bán trú để hạn chế tai nạn thương tích

Thống Nhất| 09/10/2017 07:10

(HNM) - Trước thông tin học sinh Trường THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) bị bỏng tại trường, ngày 8-10, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy cho biết: Sự việc xảy ra vào ngày 6-10-2017, học sinh B.T.B, lớp 7A5, Trường THCS Nghĩa Tân mua cồn mang vào lớp.

Ban Giám hiệu Trường THCS Nghĩa Tân và nhân viên y tế đã sơ cứu và đưa N.Q.A đi bệnh viện. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy và nhà trường đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên học sinh và gia đình. Hiện, N.Q.A vẫn tiếp tục điều trị ở viện. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy đã chỉ đạo nhà trường phân công cán bộ, giáo viên hỗ trợ gia đình chăm sóc N.Q.A trong thời gian nằm viện, đồng thời có văn bản quán triệt các nhà trường tăng cường giám sát học sinh trong giờ học bán trú để không xảy ra sự việc tương tự.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường giám sát học sinh trong giờ học bán trú để hạn chế tai nạn thương tích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.