Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội nghị của nghiên cứu sinh ngành Y

Minh Khang| 10/11/2017 07:25

(HNM) - Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và 115 năm ngày thành lập, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức hội nghị khoa học nghiên cứu sinh lần thứ XXIII. Trong hai ngày 8 và 9-11, có 140 đề tài nghiên cứu được báo cáo trước hội đồng ban giám khảo của trường.


Các đề tài phản ánh phạm vi nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực, trong đó một số đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều người như: “Kết quả bước đầu điều trị hóa xạ trị đồng thời ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú tại Bệnh viện K”, “Phân tích 87 trường hợp cắt toàn bộ dạ dày điều trị ung thư dạ dày”, “Thực trạng tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại Việt Nam”...

PGS.TS Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, đào tạo sau đại học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của trường. Mỗi năm trường đào tạo mới khoảng 100 nghiên cứu sinh, 100 bác sĩ ngoại trú, 100 bác sĩ chuyên khoa II..., đóng góp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho ngành Y.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị của nghiên cứu sinh ngành Y

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.