Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2018, Đại học Fulbright Việt Nam tuyển 50 sinh viên

Thế Đan| 17/11/2017 06:46

(HNM) - Đây là kế hoạch được bà Đàm Bích Thủy, Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) công bố ngày 16-11, tại Hà Nội. Theo đó, FUV sẽ tổ chức tuyển sinh riêng trên phạm vi cả nước để chọn ra 50 sinh viên cho khóa học đầu tiên.


TS Ryan Derby-Talbot trong buổi giảng thử phương pháp giáo dục của FUV ngày 16-11 tại Hà Nội.


FUV có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, được thành lập năm 2016 và là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận của Mỹ. Sinh viên của FUV sẽ được lựa chọn chuyên ngành từ hai khối ngành chính là Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nghệ thuật hoặc kỹ thuật. Trường chủ trương theo đuổi phương pháp giáo dục khai phóng (liberal art) đang rất phát triển tại các trường đại học của Mỹ, với mục tiêu giúp sinh viên phát triển hoàn thiện các kỹ năng cần có khi tốt nghiệp. Đáng lưu ý, đối với những sinh viên không có đủ khả năng chi trả tài chính, FUV sẽ cấp hỗ trợ tài chính (từ nguồn tài trợ của các mạnh thường quân) mà không cần xét dựa trên học lực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2018, Đại học Fulbright Việt Nam tuyển 50 sinh viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.