Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vinh danh các đồ án đoạt Giải thưởng Loa Thành ngành Kiến trúc - Xây dựng

Mai Hoa| 25/11/2017 13:29

(HNMO) - Lễ trao Giải thưởng Loa Thành lần thứ 29-2017 dành cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc - Xây dựng đã được tổ chức trang trọng sáng ngày 25-11 tại Trung tâm hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).


Cuộc thi đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các trường thuộc khối Kiến trúc - Xây dựng mang tên Giải thưởng Loa Thành do 4 cơ quan gồm Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng đồng tổ chức đã được 29 năm. Năm 2017, đã có 23 trường gửi đồ án tham gia dự thi. Ban tổ chức đã tiếp nhận 114 đồ án thuộc khối chuyên ngành Kiến trúc và Quy hoạch và 71 đồ án thuộc khối Kỹ thuật công trình và Kinh tế. Trong đó, Ban tổ chức quyết định trao 48 giải chính thức, bao gồm 4 giải Nhất, 19 giải Nhì, 25 giải Ba.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao thưởng cho 26 đồ án có ý tưởng sáng tạo, đề tài độc đáo và mới lạ, đồ án có ứng dụng khoa học công nghệ mới, hướng tới cộng đồng, có xu hướng công trình bền vững, công trình xanh... Trong đó, 4 giải Nhất được trao cho các sinh viên Hoàng Thọ Dương (Đại học Xây dựng - đồ án "Công trình thủy điện A Roàng"), Dương Trường Giang (Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, đồ án "Thiết kế chung cư cao cấp E.Town Central"), Lê Kiến Quốc (Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, đồ án "Trung tâm Triển lãm cây - hoa kiểng Sa Đéc"), Tăng Vĩnh Anh Duy (Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, đồ án "Bảo tàng tự nhiên vùng bán hoang mạc duyên hải Nam Trung Bộ").

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vinh danh các đồ án đoạt Giải thưởng Loa Thành ngành Kiến trúc - Xây dựng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.