Theo dõi Báo Hànộimới trên

262 thí sinh trường nghề đua tài

Minh Ngọc| 05/03/2018 19:07

(HNMO) - Kỳ thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2018 do Sở LĐ-TB&XH Hà Nội tổ chức có 262 thí sinh đến từ 47 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đua tài với 20 nghề cơ bản.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia kỳ thi.


Kỳ thi diễn ra từ ngày 5 đến 9-3 tại 4 điểm trường: Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí I và Trường Trung cấp Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội. Lễ khai mạc kỳ thi diễn ra chiều 5-3 có sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý; đại diện các sở, ngành chức năng và đông đảo học sinh, sinh viên.

Kỳ thi là sân chơi bổ ích, giúp học sinh, sinh viên trường nghề giao lưu, học hỏi, trau dồi, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động,… Những kiến thức đó là hành trang giúp thế hệ trẻ vững vàng bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chủ động hội nhập quốc tế. Thí sinh giành giải cao tại kỳ thi tay nghề thành phố Hà Nội sẽ được lựa chọn tham gia kỳ thi tay nghề toàn quốc diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5 năm tới.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có hơn 370 đơn vị tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó TP Hà Nội quản lý 108 đơn vị. Trung bình mỗi năm, hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh, đào tạo khoảng 150.000 - 180.000 lượt người, cung cấp cho TP Hà Nội và các ngành, địa phương nguồn nhân lực chất lượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
262 thí sinh trường nghề đua tài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.