Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy chương trình quốc tế

Minh Đức| 17/03/2018 07:38

(HNM) - Ngày 16-3, tại Hà Nội, Tổ chức Giáo dục quốc tế Cambridge phối hợp với một số sở giáo dục và đào tạo tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình quốc tế trong trường học với sự tham gia của cán bộ, giáo viên đến từ một số trường học trên cả nước.

Hội nghị nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình quốc tế trong trường học.



Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Hà Nội đang tổ chức thí điểm chương trình dạy song bằng ở cấp THPT, năm học 2018-2019 sẽ tiếp tục mở rộng thí điểm tại 7 trường THCS. Việc hợp tác với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đã mang lại nhiều cơ hội cho Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng về tiếp cận kiến thức và mô hình giáo dục tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây cũng là cơ sở để học sinh có nền tảng vững chắc khi theo học ở các bậc học cao hơn ở nước ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy chương trình quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.