Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 38.000 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ

Nguyệt Ánh| 11/07/2018 18:37

(HNMO) - Chiều 11-7, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh niên, Tập đoàn Thiên Long tổ chức tổng kết chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2018.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tặng bằng khen
cho các đơn vị có thành tích xuất sắc 


Chương trình năm nay đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, chương trình đã thành lập được 470 đội hình tình nguyện cấp tỉnh, 2.858 đội hình tình nguyện cấp cơ sở, với hơn 57.000 tình nguyện viên; tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tại 2.144 điểm thi trên cả nước với hơn 925.000 thí sinh được hỗ trợ.

Các đội hình tình nguyện túc trực tại các điểm thi đã hỗ trợ gần 104.000 suất ăn; hơn 414.000 chai nước; gần 10.000 vé xe buýt, xe đò; gần 13.000 cẩm nang, bản đồ cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Ngoài ra, hơn 8.000 chỗ ở miễn phí đã được giới thiệu cho thí sinh và người nhà thí sinh; gần 38.000 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ. Tổng số nguồn lực huy động hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh lên đến gần 13 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên các cấp còn tổ chức các đội hình tình nguyện tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các khu vực phức tạp về trật tự, an toàn giao thông...

Dịp này Bộ Giáo dục và đào tạo, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã trao bằng khen cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2018.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gần 38.000 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.