Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trong 10 năm qua, Hà Nội có thêm 434 trường học các cấp

Minh Khang| 24/07/2018 07:04

(HNM) - Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2018, toàn thành phố có 2.643 trường mầm non, phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp với gần 1,9 triệu học sinh. So với thời điểm tháng 8-2008, hiện nay Hà Nội có thêm 434 trường học các cấp học và thêm gần 650 nghìn học sinh.

Trường Mầm non Yên Sở (huyện Hoài Đức)


Trong số 434 trường học tăng thêm, có 163 trường công lập, còn lại là trường ngoài công lập. Điều này cho thấy công tác xã hội hóa giáo dục của TP Hà Nội đã được tăng cường và có hiệu quả.

Trong khi đó, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia của Hà Nội hiện đạt 62%, tương ứng với 1.336 trường. So với năm 2008, toàn thành phố có thêm 929 trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trong 10 năm qua, Hà Nội có thêm 434 trường học các cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.