Theo dõi Báo Hànộimới trên

Iran bắt giữ máy bay không người lái Mỹ trên Vịnh Persian

05/12/2012 06:23

Truyền thông Iran ngày 4-12 tuyên bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã bắt giữ một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ trên vùng Vịnh Persian.


Một chiếc máy bay không người lái ScanEagle rời bệ phóng

Chiếc máy bay ScanEagle của Mỹ bị đơn vị hải quân thuộc IRGC bắt giữ khi đang bay vào không phận Iran. Mặc dù không công bố chi tiết, nhưng truyền thông Iran cho biết, máy bay Mỹ hoạt động trên Vịnh Persian trong vài ngày qua để tiến hành do thám và thu thập thông tin tình báo. Tư lệnh Hải quân IRGC Ali Fadavi không tiết lộ rõ máy bay này bị bắt giữ như thế nào, song cho biết máy bay loại ScanEagle thông thường cất cánh từ tàu chiến. Máy bay không người lái ScanEagle do hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ sản xuất. Theo thông số kỹ thuật, chiếc UAV có chiều dài khoảng 1,2m và sải cánh dài 3m.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Iran bắt giữ máy bay không người lái Mỹ trên Vịnh Persian

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.