Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những khoảnh khắc đáng nhớ về ông Nelson Mandela

Tuấn Kiệt| 06/12/2013 08:03

(HNMO) - Ông Nelson Mandela đã qua đời vào 20h50 phút tối 5/12 theo giờ địa phương. Hãy cùng xem lại những khoảnh khắc ấn tượng trong cuộc đời và sự nghiệp của người đã hết mình đấu tranh cho nhân quyền, người hy sinh cả cuộc đời để giành tự do cho người khác này.


Tổng thống Nam Phi Zuma cho biết, ông Nelson Mandela đã qua đời vào 20h50' tối 5/12 theo giờ địa phương. Nguyên thủ quốc gia Nam Phi nêu rõ đất nước ông và cộng đồng quốc tế đã mất đi một người con vĩ đại... Hãy cùng xem lại những khoảnh khắc ấn tượng trong cuộc đời và sự nghiệp của người đã hết mình đấu tranh cho nhân quyền, người hy sinh cả cuộc đời để giành tự do cho người khác này.


Nelson Mandela, nhà hoạt động chống chủ nghĩa Apartheid, lúc còn trai trẻ, năm 1950.


Ông Mandela (thứ 3) cùng hai nhà hoạt động khác được chính quyền chế độ Apartheid đưa từ Johannesburg đến Pretoria để xét xử vào tháng 8-1958.


Nelson cùng vợ là Winnie Mandela đến toà án tối cao vào ngày 11/2/1990, nơi bà Winnie phải đối mặt với một số cáo buộc.


Chụp cùng nhà hoạt động Oliver Tambo tại Thuỵ Điển ngày 12/3/1990. Tambo là cựu Chủ tịch đảng Đại hội dân tộc Phi, tổ chức bị chính quyền Apartheid cấm hoạt động. Ông Tambo phải sống lưu vong suốt 30 năm và hai nhà lãnh đạo Đại hội dân tộc Phi gặp lại nhau sau 28 năm.


Tổng thống Mỹ George Bush chào đón ông Mandela tại Nhà Trắng ngày 26/6/1990.


Nelson Mandela và Chủ tịch Cuba Phidel Castro tại lễ kỷ niệm Ngày cách mạng lần thứ 38 ở Matanzas ngày 27/7/1991.


Thủ tướng Anh Margeret Thatcher bắt tay ông Mandela tại số 10 phố Downning ngày 4/7/1990, khi đó ông Mandela đang là Phó chủ tịch Đại hội dân tộc phi và có chuyến thăm 3 ngày tới Anh.


Nhà lãnh đạo Palestine, Y. Arafat, chào đón ông Nelson Mandela tại sân bay Lusaka ngày 27/2/1990.


Nelson Mandela cùng Tổng thống Nam Phi Frederik Willem de Klerk nhận giải thưởng Nobel hoà bình tại Oslo ngày 10/12/1993.


Ông Mandela bỏ lá phiếu của mình trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên trong lịch sử của Nam Phi theo phương thức phổ thông đầu phiếu vào ngày 27/4/1994. Đây cũng là cuộc bầu cử đưa ông Mandela trở thành Tổng thống Nam Phi.


Đón tiếp Công nương nước Anh Diana tại Cape Town ngày 17/3/1997.


Ông Mandela đi nghỉ cùng người vợ hiện tại, bà Graca Machel, trên con tàu du lịch QE2 hồi tháng 3/1998.


Cựu tổng thống Nam phi Mandela chúc mừng ông Thabo Mbeki tuyên bố nhậm chức ngày 16/6/1999. Ông Mbeki là Tổng thống thứ hai được bầu cử dân chủ tại Nam Phi, kế nhiệm ông Nelson Mandela.


Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton chúc mừng sinh nhật lần thứ 94 của Nelson Mandela tại nhà riêng của ông ở Qunu, Nam Phi, ngày 17/7/2012.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những khoảnh khắc đáng nhớ về ông Nelson Mandela

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.