Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại án “bẻ nanh cọp”

Kim Dung| 02/08/2014 06:30

(HNM) - Ngày 29-7, Tân Hoa xã đưa tin Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã quyết định điều tra ông Chu Vĩnh Khang, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị - Pháp luật trung ương, nguyên Bộ trưởng Công an, vì bị nghi "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Cuộc điều tra sẽ do Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương CPC tiến hành.

Ông Chu Vĩnh Khang. Nguồn: Internet


Trước đó, ngày 9-4, Ủy ban Điều tra kỷ luật trung ương (CCDI) của Trung Quốc cho biết ông Quách Vĩnh Tường đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản và bị cách chức Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Tứ Xuyên. Sắp tới, ông này sẽ phải đối mặt với một phiên tòa hình sự vì "vi phạm nghiêm trọng các kỷ luật và luật pháp". Việc ông Chu Vĩnh Khang vướng vào vòng lao lý sau khi Lý Xuân Thành, Ngô Vĩnh Văn, Tưởng Khiết Mẫn, Lý Hoa Lâm, Quách Vĩnh Tường và hàng loạt nhân vật quan trọng khác bị bắt giữ cho thấy đại án "bẻ nanh cọp" đang tiếp tục được đẩy mạnh.

Ông Chu Vĩnh Khang sinh năm 1942, người tỉnh Giang Tô, đã tốt nghiệp ngành hóa dầu tại Viện Dầu khí Bắc Kinh (nay là Đại học Dầu khí Trung Quốc) và bắt đầu sự nghiệp trong ngành dầu khí (18 năm) tại tỉnh Liêu Ninh. Chính tại Liêu Ninh, Chu Vĩnh Khang "bắt tay" với Bạc Hy Lai - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, vừa bị tuyên án tù chung thân hồi tháng 9 năm ngoái vì tội danh tham nhũng, nhận hối lộ và lạm quyền. Sau đó, ông Chu Vĩnh Khang lần lượt đảm trách ghế Thứ trưởng Bộ Dầu khí, Bộ trưởng Bộ Đất đai và tài nguyên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên (1999-2002). Từ năm 2002, ông Chu Vĩnh Khang được bổ nhiệm làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và từ năm 2007 tới khi nghỉ hưu, ông là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp.

Chưa có vụ án hình sự, chính trị nào quy mô bằng vụ Chu Vĩnh Khang mà Trung Quốc đang thực hiện trong ít nhất hai thập niên qua. Các nhà điều tra đã tịch thu số tài sản trị giá đến 14,5 tỷ USD từ thân nhân và thành phần liên quan cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang. Hơn 300 bà con, đồng minh chính trị và cựu viên chức từng làm việc dưới trướng họ Chu cũng bị bắt. Trong số thân nhân và vây cánh của Chu Vĩnh Khang bị bắt có vợ ông - cựu phóng viên truyền hình Cổ Hiểu Diệp; cậu con trai từ cuộc hôn nhân trước Chu Bân; cựu Chủ tịch PetroChina và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) Tưởng Khiết Mẫn; cựu Thứ trưởng Công an Lý Đông Sanh… Hơn 20 cận vệ, thư ký, tài xế của Chu Vĩnh Khang cũng bị câu lưu. Ký Văn Lâm, một tay chân thân tín của Chu Vĩnh Khang, bất ngờ bị rớt khỏi ghế Phó Chủ tịch tỉnh Hải Nam...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại án “bẻ nanh cọp”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.