Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phong trào đọ "súng" của dân chơi máy ảnh

Hoàng Linh| 22/11/2015 06:53

(HNMO) - Studio Pháp KOEphotography vừa chia sẻ trên mạng xã hội Facebook hình ảnh thú vị về khẩu súng mà họ gọi tên là "Canon M4 D Mark II" - phỏng theo tên gọi súng M4 của quân đội Mỹ. Đây là hình ảnh được tạo ra dựa trên cảm hứng từ chương trình quảng cáo hồi đầu năm mang tên "Information if Ammunition" (thông tin chính là những viên đạn) do tổ chức báo chí CJFE (Canadian Journalists of Free Expression) tung ra. Chương trình này ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng từ các tay máy khác trên toàn thế giới.

Tác phẩm của KOEphotography với ống kính Canon 100-400mm và thân máy 5D Mark II cùng một số phụ kiện khác.

Các tác phẩm sử dụng cả đèn Flash, chân máy (tripod) với bố cục hết sức khéo léo.

Hình ảnh mẫu ban đầu do CJFE tung ra.

Bố cục sắp xếp mang dáng dấp của súng chống tăng cũng do CJFE tung ra hồi đầu năm.

"Tác phẩm" của Petapixel với cả máy du lịch và ... sạc pin.

Hình ảnh do nhiếp ảnh gia Ashlee Bear đăng tải trên mạng Internet.

Từ một góc độ khác.

"Súng giảm thanh" của nhiếp ảnh gia Ashlee Bear.

"Súng" của Tim Alexander Wyrobek với máy ảnh Nikon, máy quay GoPro và cả ballhead của chân máy ảnh.

Ảnh của David Seward.

Không giống súng thật như các tác phẩm nói trên, nhưng cũng khó phủ nhận sự ấn tượng của sắp xếp do Jefferson Allan đưa ra.

"Thêm kính ngắm!"

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong trào đọ "súng" của dân chơi máy ảnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.