Theo dõi Báo Hànộimới trên

Infographic: Những câu chuyện có thể bạn chưa biết về "nóc nhà" Everest

Tuấn Kiệt| 31/12/2015 06:17

(HNMO)- Hơn 60 năm kể từ khi Edmund Hillary và Tenzing Norgay lần đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, đến nay đã có gần 7000 người hoàn thành chinh phục nóc nhà của thế giới. Thế nhưng, lần đầu tiên, đỉnh Everest đang không có bóng dáng một khách thăm. 

(HNMO)- Hơn 60 năm kể từ khi Edmund Hillary và Tenzing Norgay lần đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, đến nay đã có gần 7000 người hoàn thành chinh phục nóc nhà của thế giới. Thế nhưng, lần đầu tiên, đỉnh Everest đang không có bóng dáng một khách thăm.

Trận động đất xảy ra ở Nepal vào ngày 25/4/2015 đã cướp đi sinh mạng của 8.700 người. Động đất đã khiến tuyết lở chôn vùi các khu lán trại trên dãy Himalaya, cùng với 21 người leo núi, trở thành thảm hoạ lớn nhất trên đỉnh Everest. Hàng trăm nhà leo núi đã phải sơ tán, từ bỏ ước mơ chinh phục nóc nhà thế giới của mình vì lý do an toàn. Đến cuối mùa mưa, chỉ có hai đội lên kế hoạch cho cuộc thám hiểm nhưng đã không thành công.

(click vào hình để xem kích thước lớn)




(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Infographic: Những câu chuyện có thể bạn chưa biết về "nóc nhà" Everest

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.