Theo dõi Báo Hànộimới trên

Infographic: 100 năm sải cánh của Boeing - Tập đoàn hàng không số 1 thế giới

Hải An| 09/08/2016 16:22

(HNMO) – Năm nay, Boeing kỷ niệm 100 năm thành lập. Khởi đầu chỉ là một nhà sản xuất thuỷ phi cơ với gỗ và vải trong một nhà thuyền tại Seatle, Boeing đã trở thành tập đoàn hàng không lớn nhất trên thế giới cũng như dẫn đầu ngành sản xuất máy bay phản lực thương mại, quốc phòng, không gian và hệ thống an ninh.

(HNMO) – Năm nay, Boeing kỷ niệm 100 năm thành lập. Khởi đầu chỉ là một nhà sản xuất thuỷ phi cơ với gỗ và vải trong một nhà thuyền tại Seatle, Boeing đã trở thành tập đoàn hàng không lớn nhất trên thế giới cũng như dẫn đầu ngành sản xuất máy bay phản lực thương mại, quốc phòng, không gian và hệ thống an ninh.

Ngày nay, Boeing là một doanh nghiệp khổng lồ với việc sát nhập nhiều công ty nổi tiếng trong lịch sử hàng không như McDonnell Aircraft, Douglas Aircraft, công ty hàng không Bắc Mỹ, Piaceski/Vertol, công ty sản xuất máy bay trực thăng Howard Hughes... 

Với quy mô lớn nhất trên thế giới trong lãnh vực chế tạo máy bay, hiện Boeing đã liên kết với hơn 150 quốc gia để cung cấp máy bay trong cả hai lĩnh vực dân sự lẫn quân sự. Hiện tại theo số liệu từ đại bản doanh Boeing tại Chicago, số lượng nhân viên của họ vào khoảng 160.000 người tại hơn 65 quốc gia. Công ty đã tạo ra hàng trăm ngàn công ăn việc làm cho những người đang làm việc trong hệ thống đối tác toàn cầu của họ. 

Cùng nhìn lại những dấu mốc quan trọng trong 100 năm hình thành và phát triển của tập đoàn hàng không này qua infographic dưới đây. 



(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Infographic: 100 năm sải cánh của Boeing - Tập đoàn hàng không số 1 thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.