Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chiêm ngưỡng những bức ảnh hiếm về nhà lãnh tụ Vladimir Lenin

Theo Tin Tức| 01/11/2017 11:04

Bên cạnh những hình ảnh chính thức thường thấy của lãnh tụ Nga Vladimir Lenin, trang RTBH đã giới thiệu các bức ảnh hiếm gặp trong đời sống hằng ngày của ông.

Lenin cùng với em gái Olga năm 1874. Trong tất cả thành viên gia đình, Olga là người thân thiết nhất với Lenin, tuy nhiên lại mất sớm vì bệnh thương hàn. Ảnh: TASS

Lenin (bên phải) chơi cờ cùng nhà khoa học và nhà cách mạng Nga Alexander Bogdanov trong chuyến thăm nhà văn Maxim Gorky (đứng, đội mũ) trên hòn đảo Capri năm 1908. Ảnh: RIA Novosti

Lenin tại vùng núi gần thị trấn Zakopane ở biên giới Ba Lan năm 1913. Tại đây, trong ngôi làng Poronin, ông đã sinh sống từ năm 1912 cho đến khởi đầu Thế chiến thứ nhất. Ông bị lực lượng hiến binh Áo bắt giữ vì tình nghi làm gián điệp, song đã sớm được thả ra. Ảnh: TASS

Lenin và thư ký thân thiết Vladimir Bonch-Bruyevich đi dạo ở Kremlin ngày 16-10-1918. Ảnh: RIA Novosti

Lenin kéo khăn phủ một tấm biển tưởng niệm trên vách Điện Kremlin để tôn vinh những người đã hy sinh vì hòa bình và tình anh em của các quốc gia vào ngày 7-11-1918. Ảnh: RIA Novosti

Lenin tại lễ tang của nhà cách mạng kiêm chính khách Mark Yelizarov năm 1919. Ông Yelizarov là anh rể của Lenin. Ảnh: RIA Novosti

Lenin xuất hiện tại Quảng trường Đỏ trong lễ tuần hành của các công dân nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười ngày 7-11-1919. Ảnh: RIA Novosti

Lenin viết đôi dòng ghi chú trong phiên họp Hội nghị Quốc tế Cộng sản lần thứ 3 được tổ chức ngày 7-7-1921 tại Điện Kremlin. Ảnh: RIA Novosti

Lenin vuốt ve một chú chó trong nhà của Maxim Gorky tại Moskva năm 1922. Ngay trước khi qua đời vì bệnh tật, các bác sĩ đã khuyên ông nên dành nhiều thời gian để chơi cùng với động vật nhằm thoải mái tinh thần. Ảnh: russiainphoto.ru

Lenin cùng với cháu trai Victor, con của người em Dmitry Ulyanov năm 1922. Ảnh: russiainphoto.ru

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiêm ngưỡng những bức ảnh hiếm về nhà lãnh tụ Vladimir Lenin

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.