Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người lái ô tô 30Y-1654 không phải là cán bộ công an

21/09/2010 07:44

(HNM) - Báo Hànộimới nhận được Công văn số 329-CV/PV24, ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Công an TP Hà Nội, do Đại tá Vương Xuân Đồng ký, thông báo kết quả xác minh nội dung bài báo

"Xe ô tô BKS 30Y-1654 nêu trong bài báo là của ông Phạm Thanh Bình, (SN 1950), cán bộ hưu trí, hộ khẩu thường trú ở xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 20-8-2010, ông Bình cho con rể tên là Lê Như Thanh mượn xe ô tô có BKS 30Y-1654.

Anh Lê Như Thanh, sinh năm 1982, đăng ký hộ khẩu thường trú ở xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, là bác sỹ Bệnh viện MEDLATEC (bệnh viện tư nhân). Anh Thanh cho biết: Sáng ngày 20-8-2010, anh mượn xe ô tô 30Y- 1654 của bố vợ là Phạm Thanh Bình để đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, anh chỉ đi một mình. Khoảng 8h30, anh đến cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương tại số 43, phố Tràng Thi, anh bị nhân viên bảo vệ chặn lại không cho vào. Anh tự giới thiệu là bác sỹ xin vào đón vợ, con nhưng anh bảo vệ không đồng ý, dẫn đến có việc lời qua, tiếng lại với bảo vệ. Làm việc với Thanh tra CATP, anh Thanh cam đoan: Anh không có lời nói gì xúc phạm bảo vệ, không cãi nhau với ai tên là Bùi và anh không tự xưng là công an.

Anh Phạm Ngọc Sơn, nhân viên bảo vệ BV Phụ sản Trung ương cho biết: Anh làm ca từ 7h đến 14h ngày 20-8-2010 tại cổng BV ở 43, phố Tràng Thi. Trong ca, anh chỉ làm một mình. Khoảng 8h30 ngày 20-8-2010, có một người đàn ông điều khiển xe ô tô BKS 30Y-1654 muốn vào trong BV. Anh Sơn đã không cho xe vào với lý do việc ra vào BV của người nhà bệnh nhân phải đi cổng phố Triệu Quốc Đạt. Người đàn ông này đã vô cớ có lời nói tục, chửi, xúc phạm anh, hai bên cãi nhau. Người đàn ông này còn tự xưng là công an. Vì có nhiều người ra vào cổng bệnh viện, anh Sơn phải kiểm soát nên anh đã đi vào phía trong cổng bệnh viện, không cho xe ô tô 30Y-1654 vào. Lúc xảy ra sự việc chỉ có một mình anh Sơn là bảo vệ. Có một số người chứng kiến nhưng anh không nhớ họ là ai, ở đâu. Anh không gọi điện phản ánh đến Báo Hànộimới và cũng không biết người tên là Bùi trong bài báo "Công an thật không?".

Anh Sơn cho biết thêm: Người đàn ông điều khiển xe ô tô 30Y-1654 nêu trên không nói là ở đơn vị nào của công an, không mặc quân phục công an và không xuất trình thẻ công an. Với kinh nghiệm của bản thân và sự phán đoán, anh Sơn nghĩ người đàn ông trên không phải là công an".

Sau khi làm việc với Báo Hànộimới, căn cứ vào tài liệu kiểm tra, xác minh, Thanh tra Công an thành phố Hà Nội khẳng định: Việc lái xe ô tô BKS 30Y-1654 đến cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào sáng ngày 20-8-2010, không được nhân viên bảo vệ cho vào sân của bệnh viện dẫn tới hai bên có lời qua tiếng lại là có thật. Người điều khiển xe ô tô trên không phải là cán bộ công an.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người lái ô tô 30Y-1654 không phải là cán bộ công an

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.