Theo dõi Báo Hànộimới trên

Về việc họp trù bị trước khi Đại hội chính thức

ANHTHU| 27/09/2005 09:44

Trung ương không quy định về phiên họp trù bị, nhưng nhiều đảng bộ đã tổ chức họp trù bị trước khi khai mạc đại hội chính thức. Làm thế có đúng không và nếu đúng thì họp trù bị giải quyết những vấn đề gì?

Trung ương không quy định về phiên họp trù bị, nhưng nhiều đảng bộ đã tổ chức họp trù bị trước khi khai mạc đại hội chính thức. Làm thế có đúng không và nếu đúng thì họp trù bị giải quyết những vấn đề gì?

Trả lời: Trung ương không quy định cụ thể về phiên họp trù bị trước khi khai mạc đại hội chính thức. Cấp ủy triệu tập đại hội có thể quyết định việc họp trù bị đại hội. Lưu ý thời gian họp trù bị đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên cơ sở không quá 01 ngày, được thực hiện tùy theo điều kiện cụ thể ở từng đảng bộ.

Phiên họp trù bị giải quyết một số việc thuộc về thủ tục đại hội như: Thông qua chương trình, nội dung làm việc; bầu đoàn chủ tịch và thư ký đại hội, bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu hoặc giải quyết một số vướng mắc của đại biểu có liên quan đến việc bầu đại biểu hoặc tổ chức đại hội... Phiên họp này không tiến hành việc ứng cử, đề cử và bầu cử cấp ủy mới.

Cấp ủy triệu tập đại hội chủ trì phiên họp trù bị đến khi bầu được Đoàn chủ tịch đại hội. Khi khai mạc đại hội chính thức, Đoàn chủ tịch sẽ điều hành công việc của đại hội.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Về việc họp trù bị trước khi Đại hội chính thức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.