Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện loài lan mới ở Vườn quốc gia Xuân Sơn

Văn Giang| 19/04/2010 06:11

(HNM) - Trong quá trình khảo sát thực địa về hệ thực vật và thảm thực vật Việt Nam mới đây, Giáo sư Bunzo Hayata (ĐH Hoàng gia Tokyo, Nhật Bản) đã phát hiện ra loài lan mới được đặt tên Hayata glandulifera.

Loài lan lạ này được tìm thấy trong một hẻm núi thấp ở Vườn quốc gia Xuân Sơn (tỉnh Phú Thọ), cận vùng Tây nam của dãy Hoàng Liên Sơn. Loài Hayata glandulifera có đặc điểm là thân rễ không lá; thân mang hoa mọc thẳng hoặc hướng lên, dày, mọng đến 20cm, với 2-6 lá ở gốc; ở phần trên có 2-4 lá mỏng sáng, rộng, màu xanh lá cây đến hơi trắng, lá bắc nhọn khô; chồi nhẵn ở gốc, có nhiều lông ở trên. Loài này có hoa hình chuông, cánh hoa chéo góc với bầu, lộn ngược, không cuống, lá đài rời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện loài lan mới ở Vườn quốc gia Xuân Sơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.