Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khối cầu lửa tại Mỹ là thiên thạch

Minh Long| 19/04/2010 16:24

Một người đàn ông vừa tìm thấy mẩu thiên thạch gây nên khối cầu lửa bí ẩn tại Mỹ tuần trước ở bang Wisconsin.

Cầu lửa phát sáng khoảng 15 phút trước khi vỡ thành nhiều mảnh nhỏ hơn rồi biến mất vào tối 14/4. Ảnh: CNN.

AP cho biết, mảnh thiên thạch có khối lượng khoảng 135 g và chỉ nhỏ bằng một hạt lạc. Nhà địa chất John Valley của Đại học Wisconsin, Mỹ nói mẩu đá bé xíu được bao phủ bởi một lớp màu đen mỏng như giấy. Lớp màu đen này hình thành khi thiên thạch bị nung nóng trong quá trình cọ xát với bầu khí quyển trái đất.

Thiên thạch bay trên bầu trời nhiều bang của Mỹ từ khoảng 10h tối 14/4. Nó di chuyển từ phía tây sang phía đông. Các nhân chứng nhìn thấy nó phát sáng trong chừng 15 phút. Trước khi tiến tới đường chân trời, cầu lửa vỡ thành nhiều mảnh nhỏ hơn rồi biến mất.

Valley nói người đàn ông tìm thấy mẩu đá đã nhờ các nhà khoa học của Đại học Wisconsin phân tích nó. Những phân tích sơ bộ cho thấy, viên "đá trời" rơi xuống Mỹ tuần trước tới từ một vành đai thiên thạch nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khối cầu lửa tại Mỹ là thiên thạch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.