Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tìm thấy ngọn mác 10.000 tuổi trong băng tan

H.V| 30/06/2010 14:07

(HNMO) - Các nhà nghiên cứu cho biết, họ vừa tìm thấy 1 vũ khí săn bắn có tuổi đời 10.000 năm được bảo quản trong lớp băng tan gần Vườn quốc gia Yellowstone (Mỹ).


Chiếc mác này giống như một mũi tên phóng bằng gỗ được phát hiện vào năm 2007 nhưng Đại học Colorado đã không hề công bố phát hiện này cho tới tận ngày 29/6/2010.

Nhà nghiên cứu Craig Lee cho biết, mũi tên này đã bị đông cứng trong lớp băng trong suốt 10.000 năm và chỉ bị phát hiện khi băng tan chảy. Nó được làm từ gỗ bu-lô và trông giống như một nhánh cây cỏ ống.

Ông Lee cho biết, sự ấm lên toàn cầu đang khiến các sông băng và các cánh đồng băng tan chảy, làm lộ ra nhiều đồ tạo tác cũng như những cây trồng và xác súc vật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tìm thấy ngọn mác 10.000 tuổi trong băng tan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.