Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẽ giải mã bộ gen người Việt Nam

Trà My| 06/07/2012 06:36

(HNM) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) cho biết, cơ quan này sẽ tài trợ cho


Ảnh minh họa

Theo đó, dự án giúp giải mã cấu trúc gen người khỏe mạnh làm cơ sở tham chiếu cho các nghiên cứu đa hình, đột biến gen ở người bệnh. Bên cạnh đó, giải mã các bộ gen người bệnh (ung thư, tim mạch, tiểu đường…) giúp tìm ra bản chất di truyền các yếu tố liên quan; tìm ra các chỉ thị chẩn đoán và phát triển dược phẩm điều trị. Làm chủ việc giải mã bộ gen người còn có thể áp dụng cho việc giải mã các tác nhân gây bệnh cho người cũng như mọi cơ thể sinh vật khác, qua đó có thể phát triển các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau... Tại buổi họp khởi động dự án tổ chức mới đây, Viện KHCN Việt Nam đề xuất từ nay đến năm 2015 cần phải lập ngay viện nghiên cứu hệ gen với quy mô từ 20-30 chuyên gia và đến năm 2020, nâng cấp viện thành đơn vị nghiên cứu quốc gia thuộc Viện KHCN Việt Nam với nhân sự từ 50 đến 70 người...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ giải mã bộ gen người Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.