Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Trà My - Thế Dũng| 27/10/2012 07:07

(HNM) - Ngày 26-10, hội thảo

Các chuyên gia của IAEA, Nga, Nhật Bản, Pháp đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của lực lượng lao động và ngành công nghiệp phụ trợ trong nước, đặc biệt là xây dựng, lắp máy đối với quá trình phát triển ĐHN của bất kỳ quốc gia nào... Theo kế hoạch, nhà máy ĐHN đầu tiên của Việt Nam sẽ được khởi công vào năm 2014 và vận hành phát điện vào năm 2020.

*Ngày 26-10, tại Hà Nội, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng (Sở KHCN TP Hồ Chí Minh), Bộ Xây dựng đã tổ chức hội thảo "Công nghệ mới và cơ chế tài chính cho đầu tư thiết bị TKNL trong tòa nhà, khách sạn". Theo các chuyên gia, trong tổng tiêu dùng năng lượng tại Việt Nam, các tòa nhà, khách sạn tiêu thụ tới 35-40% và tiềm năng TKNL có thể lên tới 30%. Vì thế, bên cạnh giải pháp con người, vấn đề cốt lõi để giải bài toán TKNL phải là thay đổi công nghệ, trong đó tập trung sử dụng các giải pháp tiết kiệm điện trong chiếu sáng, bơm nước, điều hòa; năng lượng tái sinh dùng để cung cấp nước nóng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nhà máy điện hạt nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.