Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xe lăn điện cho người tàn tật

Thế Dũng| 02/11/2012 05:52

(HNM) - Các nhà khoa học của bộ môn Kỹ thuật y sinh (ĐH Quốc tế TP Hồ Chí Minh) vừa thiết kế thành công loại xe lăn điện thông minh sử dụng camera nổi (stereo camera) và cảm biến gia tốc cho người tàn tật.

Với trường hợp tay người sử dụng quá yếu, khó có thể điều khiển xe tránh vật cản khi di chuyển, các nhà khoa học đã thiết kế, trang bị cho xe lăn một stereo camera để nhận diện vật cản và một hệ thống máy vi tính giúp xử lý hình ảnh nhận được và điều khiển xe lăn tự động tránh các vật cản. Nếu người sử dụng xe lăn không thể sử dụng được đôi bàn tay để điều khiển mà chỉ có thể cử động được đầu, các tác giả đã thiết kế chiếc mũ có trang bị một hệ thống cảm biến gia tốc. Các cử động của đầu như nghiêng phải - trái - trước - sau sẽ được hệ thống máy vi tính xử lý tín hiệu và điều khiển xe lăn chạy theo hướng yêu cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe lăn điện cho người tàn tật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.