Theo dõi Báo Hànộimới trên

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đưa vào sản xuất 10 giống mới

Đan Nhiễm| 21/12/2012 06:14

(HNM) - Các nhà khoa học của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VASS) đã lai tạo, tuyển chọn thành công 10 giống hoa, khoai, sắn, lúa... mới, đưa vào sản xuất đại trà. Trong đó, giống hoa cúc VCM1 có thời gian sinh trưởng 90-95 ngày, độ bền hoa cắt 10-12 ngày.


Giống hoa này có thể trồng được cả vụ sớm, vụ muộn, cho thu nhập khoảng 150-160 triệu đồng/ha. Giống khoai sáp MDH.01 có tỷ lệ củ thương phẩm cao, chiếm tới 71-80 sản lượng; khả năng chống nhiễm bệnh cao, không bị bệnh thối củ, thối rễ. Giống thanh long ruột tím hồng LĐ5 có khả năng ra hoa mạnh và gần như quanh năm. Thời gian từ khi trồng đến khi ra hoa đầu tiên 9-11 tháng, năng suất trung bình đạt 10,34kg/trụ/vụ (cây 16 tháng tuổi). Trong khi đó, giống đậu tương rau AGS 346 có khả năng thích ứng rộng và chống đổ khá, chống chịu tốt với một số sâu bệnh hại chính như sâu đục quả, sâu cuốn lá, bệnh gỉ sắt. Giống chuối tiêu VN-1064 có thời gian từ trồng đến thu hoạch là khoảng 280 ngày, cho năng suất 50-60 tấn/ha (mật độ trồng 2.500 cây/ha)... Những giống nêu trên đã trồng thử nghiệm thành công tại nhiều địa phương và được Bộ NN&PTNT cho phép canh tác trên diện rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đưa vào sản xuất 10 giống mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.