Theo dõi Báo Hànộimới trên

Biến nước sông Tô Lịch thành nước uống

Theo Vnexpress| 25/12/2012 16:25

Sau 10 năm nghiên cứu, Giáo sư Trần Hồng Côn, giảng viên hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, đã ứng dụng thành công công nghệ hấp thụ chọn lọc để xử lý nước bẩn thành nước uống ngay.


Bên bờ sông Tô Lịch, Giáo sư Côn lấy nước sông bẩn đục đưa vào máy lọc, những dòng nước tinh khiết từ từ chảy ra. Không chần chừ, ông đưa nước lên miệng uống. Một số người đứng xem ông làm buổi thực nghiệm hôm qua cũng uống thử.

"Tôi uống thấy bình thường, nước không hề có mùi gì", một phụ nữ uống và cho biết.

Theo Trần Hồng Côn, mục đích của ông là giúp những người dân sống ở những nơi có nguồn nước bị ô nhiễm, những nơi bị lũ lụt có đủ nước sạch để ăn uống... Do vậy, qua nhiều năm nghiên cứu, ông đã đưa ra công nghệ có thể lọc nước bất kỳ thành nước sạch để có thể uống trực tiếp được.

Tiến sĩ Trần Hồng Côn lọc nước sông Tô Lịch thành nước uống. Ảnh: Đ.L.

Giáo sư Côn cho biết, máy lọc nước được xếp 4 tầng lọc để chuyên xử lý kim loại nặng, chất hữu cơ và amoni, asen và tầng tiệt trùng. Trước đây, công nghệ tiệt trùng bằng clo hoặc tia cực tím khá phức tạp song hiện nay áp dụng công nghệ nano bạc để tiệt trùng.


Công nghệ hấp thụ chọn lọc là phương pháp phủ các nam châm kim loại có kích thước nano lên bề mặt vật liệu siêu rỗng tạo ra diện tích tiếp xúc cực lớn giữa các loại nam châm nano và các phân tử nước. Các chất độc hại được giữ chặt bằng lực liên kết của các phân tử, việc xử lý hoàn toàn không sử dụng các phản ứng hóa học, hóa chất nên tuyệt đối an toàn.

Ngoài ra, giáo sư Trần Hồng Côn còn áp dụng công nghệ diệt khuẩn bằng Nano Bạc đang ứng dụng ở các nước tiên tiến trên thế giới. Nanosky sử dụng vật liệu siêu rỗng được phủ các hạt nano bạc có kích thước từ 10 tới 30nm. Khi dòng nước len lỏi qua lớp vật liệu này thì 99,99% vi khuẩn, vi rút trong nước sẽ bị tiêu diệt.

Ông Hà Anh Sơn, giám đốc một công ty chuyên ứng dụng công nghệ nano cho biết, dựa theo công nghệ mà GS. TS Trần Hồng Côn phát minh, đơn vị này đã thử nghiệm sản phẩm trong 3 năm, để đưa ra nguồn được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn nước đóng chai được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chứng nhận. Đặc biệt máy lọc nước không cần chạy điện nên có thể áp dụng ở nhiều điều kiện địa hình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biến nước sông Tô Lịch thành nước uống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.