Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga sẽ phóng tàu không người lái lên Mặt trăng

Theo Tuổi trẻ| 16/01/2013 13:12

Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga Roscosmos vừa công bố kế hoạch phóng tàu không người lái lên Mặt trăng vào năm 2015.

Minh họa tàu không gian Luna-Globe 1 - Ảnh: kyivpost.com


“Tàu vũ trụ thế hệ mới Luna-Globe 1 có trọng lượng 1.400kg sẽ thả một môđun đổ bộ khoảng 500kg xuống cực nam của Mặt trăng. Cánh tay robot của khoang đổ bộ này sẽ thực hiện nhiệm vụ thu thập mẫu đất và tìm kiếm nguồn nước trên Mặt trăng”, ông Vladimir Popovkin - người đứng đầu Roscosmos - nói với các phóng viên, Tân Hoa xã trích đăng.

Ông Viktor Khartov - tổng giám đốc Hiệp hội Nghiên cứu và sản xuất Lavochkin - cho biết sứ mệnh chinh phục Mặt trăng năm 2015 là cột mốc quan trọng cho tham vọng lớn hơn của các nhà khoa học Nga khi họ dự kiến phóng tàu thăm dò có người lái lên sao Hỏa năm 2030.

Trước thời điểm đó, tàu Luna-Globe 1 sẽ thay thế tàu vũ trụ Soyuz trong việc đưa hàng hóa lên Trạm không gian quốc tế vào năm 2018.

Tàu Soyuz đã thực hiện nhiều chương trình khám phá vũ trụ, được các kỹ sư Xô viết phát triển từ những năm 1960.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nga sẽ phóng tàu không người lái lên Mặt trăng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.