Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thiên thạch sắp đến gần địa cầu

Theo Vnexpress| 06/02/2013 13:35

Một khối đá có chiều rộng chừng 45m bay khá gần trái đất vào ngày 15-2 nhưng nó sẽ không gây nên hiểm họa cho loài người.

Thiên thạch 2012 DA14 sẽ không thể đâm trúng trái đất vào ngày 15-2. Ảnh: universetoday.com.


2012 DA14, tên của thiên thạch, sẽ chỉ cách trái đất khoảng 27.700km (tương đương 1/13 khoảng cách giữa địa cầu và mặt trăng) vào ngày 15-2. Tốc độ của nó hôm đó sẽ là 28.000km/h. Với khoảng cách ấy, nó sẽ gần trái đất hơn cả những vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh, AP đưa tin.

Do kích thước của thiên thạch khá lớn và khoảng cách giữa nó với trái đất lại quá gần, nhiều người lo ngại nó có thể lao trúng hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), khẳng định lo ngại này sẽ không trở thành hiện thực.

"Chương trình Vật thể gần trái đất của NASA có thể đoán chính xác quỹ đạo của thiên thạch 2012 DA14 nhờ những thiết bị quan sát. Chúng tôi khẳng định thiên thạch sẽ không thể va chạm với trái đất. Thay vào đó, sự kiện thiên thạch bay sát trái đất sẽ mang đến cơ hội tốt để nghiên cứu thiên thạch ở cự li gần", các quan chức NASA tuyên bố.

NASA sẽ tổ chức một hội thảo vào ngày 7-2 để thảo luận về việc 2012 DA14 bay sát địa cầu. Các nhà thiên văn phát hiện nó vào tháng 2 năm ngoái. Nó bay một vòng quanh mặt trời trong 368 ngày. Sau 30 năm nữa 2012 DA14 mới bay sát trái đất giống như hôm 15-2.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thiên thạch sắp đến gần địa cầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.