Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuồn chuồn khổng lồ dài 20cm

Theo Linh Anh| 31/07/2014 09:44

Một con chuồn chuồn khổng lồ mới được phát hiện ở Anh, với kích thước gần gấp 3 lần chuồn chuồn bình thường và hình dạng được mô tả như sinh vật khổng lồ trong kỷ Jura.

Con chuồn chuồn xuất hiện tại nhà Rowena Wilkinson, ở làng Weston Turville, hạt Buckinghamshire, hôm 25/7.

Con chuồn chuồn có chiều dài cơ thể hơn 20 cm. Ảnh: SWNS


Rowena kể lại rằng sau khi nghe thấy tiếng hét của con gái từ phòng khách, cô bước vào và phát hiện con chuồn chuồn đang bay lượng quanh phòng. Nó có chiều dài hơn 20 cm, đôi cánh đập mạnh tạo ra tiếng kêu vo ve lớn.

"Tiếng kêu của nó khi bay giống như một chiếc trực thăng mini, rất ồn ào. Trông nó giống như một sinh vật trong kỷ Jurra vậy", ITV dẫn lời Rowena mô tả. Đợi con chuồn chuồn dừng di chuyển, Rowena mở cửa để nó bay ra ngoài.

Chuồn chuồn là bộ côn trùng có khoảng 4.500 loài, chia thành hai nhóm lớn và chuồn chuồn ngô và chuồn chuồn kim. Loài chuồn chuồn lớn nhất thế giới là chuồn chuồn kim Nam Mỹ, với chiều dài khoảng 12 cm và sải cánh rộng 19 cm. Các loài chuồn chuồn lớn ở Anh thường có chiều dài trung bình từ 8,5-12 cm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuồn chuồn khổng lồ dài 20cm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.