Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nấm trứng khổng lồ ở Nga

Theo Linh Anh| 15/09/2014 09:33

Một cây nấm trứng khổng lồ mới được phát hiện ở nước Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga, nặng tới 10 kg.


Nấm trứng khổng lồ nặng 10 kg có màu trắng và dạng đặc. Ảnh: EPA.


Theo Itar-Tass, nấm trứng được một người dân địa phương phát hiện. Nó có màu trắng, dạng dày đặc và nặng 10 kg.

"Tôi chưa bao giờ biết đến một cây nấm khổng lồ như thế này, mặc dù từng nghe thấy rằng người ta còn phát hiện nấm trứng nặng 30 kg ở khu vực khác", Svetlana Kuchervoa, một nhà nghiên cứu ở Trung tâm Nghiên cứu Ufa thuộc Viện Khoa học Nga, cho hay.

Loài nấm trứng còn được gọi là nấm ma, vì không ai biết chúng mọc lên như thế nào và khi nào chúng biến mất. Nấm thường được phát hiện từ khoảng tháng 8 cho đến cuối tháng 10, ở các bìa rừng, đồng cỏ và thảo nguyên.

Khi còn non và phần thịt nấm có màu trứng, đặc và dẻo, nấm trứng có thể ăn được. Nhưng khi có màu nâu hoặc vàng, thì nấm đã chuyển sang giai đoạn bị thối và không thể ăn được.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nấm trứng khổng lồ ở Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.