Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một số nguy hại từ việc trẻ em được tiếp cận Internet

Hương Anh| 15/09/2014 12:42

(HNMO) - Ngày nay, trẻ em được làm quen với Internet khá sớm và nhiều bậc phụ huynh dường như chưa lường hết những mối nguy hiểm mà các em phải đối mặt.


Phân tích của Kaspersky Lab cho thấy ngoài những mối đe dọa trực tuyến, việc phụ huynh để con cái sử dụng internet còn gây ra rất nhiều vấn đề rắc rối như việc mất tiền hoặc mất dữ liệu của chính họ.

Theo nghiên cứu mới nhất từ Kaspersky phối hợp cùng tổ chức quốc tế B2B cho thấy, có 21% người dùng phải mất một khoản tiền hoặc thông tin quan trọng do hậu quả từ những hoạt động của con em họ trên mạng. Con số này cho thấy, ngoài nguy cơ bị đe dọa, việc trẻ em tiếp xúc với Internet còn gây ra nhiều vấn đề rắc rối cho cha mẹ.

Tuy nhiên, con số này không đáng ngạc nhiên khi 44% số người được hỏi tin rằng con cái của họ biết rất ít về công nghệ máy tính và 35% phụ huynh cho rằng con của họ không biết gì về các mối nguy hại trên mạng. Chính vì sự chủ quan này mà các bậc phụ huynh thoải mái cho phép con cái được sử dụng các thiết bị trực tuyến.

Điều đáng chú ý là chỉ có 23% phụ huynh biết sử dụng các phần mềm chuyên dụng để điều chỉnh các hoạt động trực tuyến của con mình, mặc dù đây là một tính năng tiện lợi có sẵn trong nhiều giải pháp bảo mật.


Bình luận trước những phát hiện trên, Konstantin Ignatev, Quản lý phân tích nội dung web tại Kaspersky Lab cho biết: “Khi cha mẹ thấy con em họ dành thời gian để trực tuyến, mối quan tâm đầu tiên của họ là làm sao bảo vệ chúng tránh khỏi nội dung không mong muốn trên web. Tuy nhiên, còn có một khía cạnh quan trọng không nên bỏ qua là các vấn đề rắc rối trẻ em có thể gây ra cho cha mẹ chúng. Việc áp dụng công cụ quản lý người dùng (Parental Control) không phải làm mất đi lòng tin với con của bạn mà nó chỉ là một biện pháp phòng ngừa hợp lý mà bạn có thể sử dụng để bảo vệ thiết bị và dữ liệu của mình. Điều thú vị ở đây là chức năng này có thể hoạt động theo hướng ngược lại, những trẻ vị thành niên sẽ giúp các bậc cha mẹ lớn tuổi biết nhiều hơn về các mối nguy hại trên mạng”.

Chức năng quản lý người dùng (Parental Control) từ các mô-đun Parental Control cho Microsoft Windows và Apple OS X được tích hợp đầy đủ trong sản phẩm Kaspersky Internet Security – Multi-Device (Kaspersky Internet Security – Multi Device là giải pháp bảo mật đa nền tảng, một giấy phép, dễ sử dụng, bảo vệ hầu như mọi hình thức kết hợp giữa PC, Mac, điện thoại thông minh Android và máy tính bảng Android).

Nó cho phép cha mẹ có thể quản lý những đường truyền mà con cái họ truy cập và những trò chơi chúng đã tham giam gia cũng như từ chối các tập tin được tải về, chặn truy cập vào nội dung về các chủ đề không mong muốn, ngăn chặn việc tiết lộ thông tin bí mật. Bằng cách sử dụng giải pháp này, các công nghệ của Kaspersky Lab sẽ tiếp cận người dùng để bảo vệ tài chính và dữ liệu của họ khỏi bọn tội phạm mạng, đồng thời giúp con em họ tránh được các rủi ro có thể ẩn nấp trong môi trường trực tuyến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một số nguy hại từ việc trẻ em được tiếp cận Internet

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.