Theo dõi Báo Hànộimới trên

Australia hợp tác với Việt Nam tăng cường kiểm soát chất lượng nước

H.H| 26/03/2015 16:17

(HNMO) - Hôm nay (26-3) tại Hà Nội, Đại sứ Australia - ông Hugh Borrowman và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì buổi thảo luận về kiểm soát chất lượng nước.

Ghi nhận những tác động tiêu cực đến sức khỏe và kinh tế do vấn đề cấp nước không an toàn gây ra, các học giả và các tổ chức quốc tế tại buổi làm việc đã phân tích thực trạng công tác kiểm soát chất lượng nước ở Việt Nam, đánh giá các khó khăn, thách thức và rào cản đối với vấn đề kiểm soát chất lượng nước một cách hiệu quả, trong đó bao gồm các vấn đề về thể chế, tài chính và nguồn nhân lực cho công tác này. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã khẳng định cam kết của Chính phủ trong việc nâng cao chất lượng nước và nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao hiểu biết của người dân, tăng cường tính hiệu quả của cơ chế chính sách và phát huy yếu tố thị trường trong lĩnh vực này.


Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại sứ Australia Hugh Borrowman cho biết: “Australia là một quốc gia có rất nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý nước tổng hợp, bao gồm kiểm soát chất lượng nước. Chúng tôi muốn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức của lĩnh vực này. Australia là một đối tác tích cực của Việt Nam trong lĩnh vực nước từ năm 1993. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã hỗ trợ 122 triệu đô la Australia thông qua Chương trình Mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn 2006-2015”.

Australia đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong các lĩnh vực như quy hoạch ngành, khuôn khổ pháp lý, tài chính và quản lý rủi ro tín dụng, kiểm soát chất lượng nước, tính bền vững, vận hành, bảo trì và xây dựng năng lực, xã hội hóa bao gồm công tác thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân và quan hệ đối tác công-tư. Australia cũng đã hỗ trợ 15 tỉnh trang bị phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng nước để đảm bảo quản lý nước hiệu quả, hỗ trợ Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn xây dựng và triển khai kế hoạch cấp nước an toàn và đang chuẩn bị để hỗ trợ các tỉnh Vĩnh Phúc, An Giang, Tuyên Quang, Trà Vinh thực hiện kế hoạch trên.

Trong năm tới đây, các chuyên gia Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc áp dụng các công nghệ xử lý nước (đặc biệt là các công nghệ giá rẻ cho vùng nông thôn), tăng cường thể chế trong lĩnh vực cấp nước và phát triển cũng như khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân trong việc cung cấp dịch vụ nước sạch cho người dân nông thôn.

Được biết, Việt Nam đã nâng mức tiếp cận với nước hợp vệ sinh của khu vực nông thôn từ 57% năm 1990 lên 84.5% vào 2014, và tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh từ 37% năm 1990 lên 62.5% vào năm 2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Australia hợp tác với Việt Nam tăng cường kiểm soát chất lượng nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.