Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công bố “Tháng hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26-4”

Quỳnh Phạm| 01/04/2015 06:54

1,57 tỷ đồng tiền phạt vi phạm bản quyền phần mềm máy tính (HNM) - Ngày 31-3, Bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Liên minh Phần mềm (BSA) công bố chương trình


Chương trình diễn ra từ ngày 31-3 đến 30-4 nhằm tạo nhận thức rộng rãi về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), tập trung vào việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về SHTT; phối hợp với các trường ĐH, hiệp hội ngành nghề tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên và doanh nghiệp về vai trò của SHTT...

Tại buổi lễ, đại diện thanh tra Bộ KH&CN cho biết, trong năm 2013 và 2014, lực lượng thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã xử lý hơn 32 nghìn vụ việc liên quan hàng giả, kém chất lượng, xâm phạm quyền SHTT đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp..., tổng số tiền phạt lên tới 139 tỷ đồng; buộc loại bỏ, tiêu hủy hàng trăm nghìn sản phẩm vi phạm quy định. Riêng trong lĩnh vực bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính, trong năm 2014, cơ quan chức năng đã tiến hành 121 cuộc kiểm tra (trong đó có 82 doanh nghiệp thuộc diện thanh tra đột xuất), số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 1,57 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố “Tháng hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26-4”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.