Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ai cập: Quét được điểm sáng bí ẩn trong kim tự tháp

Diệu Linh| 11/11/2015 09:58

(HNMO) - Một nhóm nghiên cứu gồm các kiến trúc sư và nhà khoa học đã phát hiện sự thay đổi


Một nhóm các kiến trúc sư và nhà khoa học từ Ai Cập, Pháp, Canada và Nhật Bản đã dùng máy ghi nhiệt hồng ngoại để khảo sát kim tự tháp lúc bình minh, khi mặt trời lên cao làm nóng những cấu trúc đá vôi từ bên ngoài cũng như lúc hoàn hôn xuống, nhiệt độ của kim tự tháp giảm đi.

Kết quả cho thấy tại ba phiến đá liền kề nằm sâu bên trong phần đáy của Đại kim tự tháp có nhiệt độ cao hơn cả. Các nhà chức trách cho rằng đây là hệ quả đương nhiên khi tồn tại những khoảng trống, dòng không khí lưu thông hay những vật liệu xây dựng khác nhau bên trong kim tự tháp.

Về phía các chuyên gia lại tin rằng có điều gì đó bí ẩn nằm sâu bên trong kỳ quan huyền bí nhất thế giới - nơi yên nghỉ của những vị pharaoh vĩ đại như Khufu (Kheops), Khafre (Khephren) và Menkaure (Mycerinus) vào khoảng 2613-2494 TCN.

Được biết, Đại kim tự tháp - mộ của pharaoh Khufu sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu của dự án "Operation Scan Pyramids", dự kiến tiến hành vào 25/11 và kết thúc vào cuối năm 2016. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ai cập: Quét được điểm sáng bí ẩn trong kim tự tháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.