Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh thế hệ mới vào quỹ đạo

Mai Chi| 01/02/2016 21:47

(HNMO) - Hôm nay (2/1), Trung Quốc tuyên bố nước này đã phóng thành công vệ tinh thế hệ mới vào quỹ đạo lúc 3 giờ 29 phút (giờ Bắc Kinh) với mục tiêu hỗ trợ hệ thống dẫn đường và định vị toàn cầu.


Vệ tinh này được phóng từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tây Xương phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên, với sự hỗ trợ của tên lửa đẩy Trường Chinh – 3C.

Đây là vệ tinh thứ 21 trong Hệ thống Định vị Hàng hải Bắc Đẩu, đưa Trung Quốc tiến gần hơn một bước tới mục tiêu cung cấp giải pháp thay thế hệ thống định vị toàn cầu GPS mà Mỹ đang khai thác.

Trước đó, vào ngày 25/7/2015, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh - 3B mang theo 2 vệ tinh thế hệ mới để điều hướng và định vị toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh thế hệ mới vào quỹ đạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.