Theo dõi Báo Hànộimới trên

[Infographic] Dân nước nào sử dụng điện thoại thông minh nhiều nhất?

Tuấn Kiệt| 23/02/2016 09:50

(HNMO)- Trung tâm nghiên cứu Conrad Hackett vừa công bố một kết quả điều tra vào hôm thứ hai (22/2) về tình hình sử dụng điện thoại thông minh ở nhiều nước trên thế giới.

(HNMO)- Trung tâm nghiên cứu Conrad Hackett vừa công bố một kết quả điều tra vào hôm thứ hai (22/2) về tình hình sử dụng điện thoại thông minh ở nhiều nước trên thế giới.

Trong khi điện thoại di động nói chung là phổ biến ở nhiều quốc gia phát triển như Mỹ có 72% dân số sử dụng, Canada 67%, Israel 74%, Tây Ban Nha 71%, Đức 60%, Australia 77%... nhưng ở khu vực châu Phi lại khá ít, chỉ có 4% số người Ethiopia và Uganda có điện thoại thông minh.


Châu Á được xem là nơi bùng nổ của loại thiết bị này khi 88% dân số Hàn Quốc sử dụng, Malaysia 65%, Trung Quốc 58%. Tuy nhiên ở một quốc gia công nghệ phát triển như Nhật Bản thì tỉ lệ này mới đạt 39% hay Ấn Độ còn thấp hơn nữa, với 17%.

Riêng Việt Nam, hiện có 35% dân số sở hữu điện thoại thông minh, gần bằng con số trung bình toàn thế giới là 43%.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
[Infographic] Dân nước nào sử dụng điện thoại thông minh nhiều nhất?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.