Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016

Ngô Thị Hồng Khánh| 18/03/2016 05:35

(HNM) - Từ 20h30 đến 21h30 ngày 19-3, UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công thương tổ chức đêm sự kiện Giờ Trái đất 2016 tại Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, với chủ đề


Hưởng ứng sự kiện này, TP Hà Nội sẽ đồng loạt tắt đèn chiếu sáng, trang trí, biển quảng cáo trong 1 giờ tại các địa điểm nổi tiếng như: Đền Ngọc Sơn - Tháp Rùa - cầu Thê Húc, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Nhà hát Lớn, hồ Trúc Bạch và các tuyến phố Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Cổ Tân, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long. Hưởng ứng sự kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu dưới nhiều hình thức đa dạng, thiết thực như treo băng rôn, áp phích; dán sticker; tổ chức chương trình đạp xe tình nguyện "Vòng quay xanh - Chung tay bảo vệ môi trường" trên 3 tuyến đường lớn: Đại Cồ Việt - Bạch Mai - Thanh Nhàn; Tôn Thất Thuyết - Trần Thái Tông - Cầu Giấy; Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã…

Hà Nội luôn đi đầu cả nước triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trong suốt những năm qua. Năm 2015, Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn thành phố được đông đảo người dân Thủ đô tham gia hưởng ứng. Trong 1 giờ hành động tắt đèn và các thiết bị không cần thiết, toàn thành phố tiết kiệm được 241.000kWh, tăng 2,99% so với năm 2014, chiếm 46,53% tổng số điện tiết kiệm của cả nước (cả nước tiết kiệm được 520.000kWh điện).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.