Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016

Châu Anh| 19/11/2016 22:57

(HNMO)- Tối 19-11, Lễ trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016 đã diễn ra tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt- Xô.

Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã tới dự.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.


Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội khuyến học Việt Nam khởi xướng, cùng với Báo Dân trí, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là đơn vị đồng tổ chức và tài trợ chính, đến nay đã bước sang năm thứ 12. Với khởi đầu là khuyến khích và tôn vinh tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT), giải thưởng đã không ngừng được mở rộng ra các lĩnh vực Khoa học công nghệ, Y dược, Môi trường, Khuyến tài.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016 trong lĩnh vực CNTT được chia làm 4 lĩnh vực. Cụ thể, giải CNTT đã được ứng dụng rộng rãi thành công chỉ có 1 giải khuyến khích thuộc về sản phẩm "Hệ thống một cửa liên thông (VNPT-IGATE)” của Nhóm VNPT IGate (Trung tâm CNTT - VNPT Tiền Giang).

Giải CNTT có triển vọng ứng dụng: Giải nhất thuộc về Công ty CP Công nghệ chọn lọc thông tin (InfoRe) ở Hà Nội với sản phẩm "Hệ thống phân tích ngữ nghĩa và quản trị tương tác mạng xã hội SMCC"; ngoài ra còn có 1 giải nhì và 2 giải ba.

Giải thưởng CNTT dành cho ứng dụng di động có 3 giải: nhất, nhì và khuyến khích; trong đó giải nhất thuộc về sản phẩm "Khỉ con tinh nghịch (Monkey Junior)" của Công ty CP Early Start (Hà Nội).

Giải thưởng CNTT start up triển vọng có 1 giải duy nhất được trao cho nhóm tác giả Đặng Xuân Trường (quận Hà Đông, Hà Nội) với sản phẩm "HACHI – Nông nghiệp thông minh".

Lĩnh vực Khoa học - công nghệ: Giải thưởng Nhân tài Đất Việt được trao cho công trình "Nghiên cứu cải tiến, thiết kế chế tạo, đồng bộ hóa chuỗi dây chuyền chiết lon và đóng hộp tự động công suất 50.000 lon/giờ” của tác giả Thạc sỹ Trần Văn Trà.

Lĩnh vực Y dược có hai công trình được trao giải gồm: giải nhất thuộc về tác giả: GS.TS Nguyễn Anh Trí và nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương với công trình “Nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc trong điều trị bệnh máu”; giải nhì thuộc về công trình "Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một lỗ và qua lỗ tự nhiên trong điều trị ung thư đại trực tràng” của Nhóm các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.

4 giải khuyến tài thuộc về các tác giả: Trần Huy Quang (tỉnh Hà Nam) với "Sáng chế Máy đánh suốt vải"; Văn Đức Quynh (tỉnh Quảng Trị) với "Sáng chế Máy tách hạt bắp ngô, Máy dập vỏ bia, Dàn nâng hạ máy"; Đinh Văn Sơn ( tỉnh Long An) với "Sáng chế Máy sản xuất thức ăn cho tôm từ phế phẩm, Máy chụp hút bắt côn trùng trên đồng ruộng"; Trịnh Đình Năng (tỉnh Bắc Kạn) với "Sáng chế Lò đốt rác thải y tế".

Cùng với việc trao giải, Ban Tổ chức cũng tặng kèm các tác giả phần thưởng giá trị. Cụ thể, trong lĩnh vực CNTT, mỗi giải nhất trị giá 100 triệu đồng, giải nhì trị giá 50 triệu đồng, giải ba trị giá 30 triệu đồng; các giải start up và khuyến khích trị giá 15 triệu đồng. Các giải nhất trong lĩnh vực Khoa học-công nghệ, Y dược trị giá 100 triệu đồng, giải nhì trị giá 50 triệu đồng. 4 giải khuyến tài mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao giải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh, giải thưởng Nhân tài Đất Việt góp phần quan trọng khẳng định tài năng, sự sáng tạo của người Việt Nam. Tuyên dương những công trình khởi nghiệp sáng tạo, đồng chí chúc thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục thành công.


Ngay tại lễ trao giải, lãnh đạo Tập đoàn VNPT đã chính thức phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017, đồng thời cam kết tiếp tục tài trợ chính cho giải thưởng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.