Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc dự kiến phóng tàu vũ trụ chở hàng đầu tiên vào tháng 4

Mai Chi| 14/02/2017 10:24

(HNMO) - Tàu vũ trụ chở hàng đầu tiên của Trung Quốc dự kiến sẽ được phóng đi bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-7 Y2 vào giữa tháng 4 tới.

Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Chu-1 tới Trung tâm phóng tàu vũ trụ Văn Xương vào ngày 13-2. (Ảnh: Huanqui)

Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), tàu vũ trụ chở hàng Thiên Chu-1 đã được vận chuyển từ thành phố Thiên Tân vào ngày 5-2 tới Trung tâm phóng tàu vũ trụ Văn Xương phía nam tỉnh Hải Nam để lắp ráp hoàn thiện và thử nghiệm.

Tàu vũ trụ chở hàng đầu tiên của Trung Quốc sẽ có trọng lượng cất cánh tối đa là 13 tấn, gồm một khoang chở hàng và một khoang thiết bị phóng. Thiết kế của Thiên Chu-1 cho phép nó có thể tự vận hành trong không gian trong vòng 3 tháng. Ngoài ra, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Chu-1 còn có khả năng kết nối và tiếp nhiên liệu cho phòng thí nghiệm không gian Thiên Cung-2.

CMSA cho biết tên lửa đẩy Trường Chinh-7 Y2 dự kiến sẽ được đưa tới trạm phóng tên lửa vào tháng 3 tới.

Kế hoạch phóng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Chu-1 là một bước tiến quan trọng đối với Trung Quốc trong việc xây dựng trạm không gian vào năm 2020, giúp cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho các phi hành gia làm việc trong thời gian dài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc dự kiến phóng tàu vũ trụ chở hàng đầu tiên vào tháng 4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.