Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga ráo riết chuẩn bị đưa con người lên mặt trăng lần đầu tiên

Nguyễn Linh| 16/03/2017 07:48

(HNMO) - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và các doanh nghiệp Mỹ sẽ sớm không còn vai trò độc quyền trong việc khám phá và thăm dò mặt trăng.

Mô hình khoang lái của Roscosmos.


Hiện tại, Roscosmos đang trong giai đoạn tuyển dụng, với số lượng dự kiến từ 6 đến 8 phi hành gia dưới 35 tuổi có kiến thức nền về kĩ thuật và hàng không. Ngoài ra, cơ quan này cũng ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vũ trụ.

Sau khi lọt qua vòng sơ tuyển, toàn bộ ứng cử viên sẽ phải hoàn tất những bài kiểm tra toàn diện về thần kinh, thể lực và y tế. Cuối cùng, tám người còn lại sẽ trải qua giai đoạn tập luyện khắc nghiệt để chọn lựa ra bốn người - những người sẽ lái chiếc tàu vũ trụ thế hệ tiếp theo của Nga mang tên Federatsiya. 

Cuộc chạy đua trong lĩnh vực khám phá vũ trụ đang nóng dần lên với sự hiện diện không chỉ của cơ quan chính phủ các nước mà còn cả nhiều đơn vị tư nhân.


Cũng theo Giám đốc điều hành Chương trình có người lái Sergei Krikalyov, việc tuyển chọn sẽ không tính đến vấn đề chủng tộc, màu da hay giới tính. Ngoài ra, dù phải tới năm 2031 việc phóng tàu vũ trụ với con người lên mặt trăng mới được dự kiến tiến hành. Tuy nhiên, Roscosmos sẽ tiến hành các chuyến bay thử từ trung tâm phóng mới của họ ngay từ năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga ráo riết chuẩn bị đưa con người lên mặt trăng lần đầu tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.