Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc tuyên bố phát hiện mỏ vàng khoảng 380 tấn

Minh Nhật| 30/03/2017 16:28

(HNMO) - Ngày 29-3, trang RT đưa tin Tập đoàn khai thác Sơn Đông (Trung Quốc) tuyên bố đã phát hiện mỏ vàng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc với trữ lượng khoảng 380 tấn.


Theo truyền thông địa phương, mỏ vàng Xiling vừa được phát hiện tại khu vực Laizhou-Zhaoyuan thuộc miền Đông Trung Quốc, trải dài 2.000m và rộng 67m. 

Trung Quốc là nước có trữ lượng vàng lớn thứ 5 thế giới - sau Mỹ, Đức, Italia và Pháp. Khu mỏ Xiling mới được phát hiện ước tính chiếm tới 20% tổng trữ lượng vàng của nước này là 1.843 tấn.

Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, các công ty khai thác vàng đã tăng cường thăm dò và tìm kiếm các mỏ vàng nội địa, nhằm tăng lượng dự trữ vàng quốc gia từ 3.000 tấn lên tới 14.000 tấn vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc tuyên bố phát hiện mỏ vàng khoảng 380 tấn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.