Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công nghệ viễn thám phục vụ phát triển bền vững

Khánh Vũ| 04/04/2017 07:02

(HNM) - Ngày 3-4, Bộ Khoa học - Công nghệ đã tổ chức hội thảo

Hội thảo tạo cơ hội cho các tổ chức khoa học - công nghệ, các nhà khoa học Việt Nam trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, ứng dụng mới của công nghệ viễn thám với các chuyên gia đến từ Pháp, Mỹ, nhằm phục vụ phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường. Trong đó có ứng dụng công nghệ viễn thám trong hoạt động quản lý, quy hoạch bền vững nguồn nước; giám sát các tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; quản lý thủy lợi tại lưu vực sông Hồng; quản lý rủi ro, môi trường vùng duyên hải...

Hiện tại, Việt Nam có vệ tinh viễn thám VNREDSat-1 được đưa lên quỹ đạo năm 2013 và theo lộ trình phát triển sẽ có vệ tinh LOTUSat-1 vào năm 2019 và LOTUSat-2 vào năm 2022. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia và một số cơ sở chuyên ngành đã, đang được xây dựng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công nghệ viễn thám phục vụ phát triển bền vững

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.