Theo dõi Báo Hànộimới trên

Từ trường Trái đất đảo cực vì dòng nham thạch ở lõi

Theo Vũ Phong/VnExpress| 24/05/2017 08:56

Sự dịch chuyển lên xuống của dòng nham thạch nằm sâu trong lõi Trái đất khiến từ trường nhiều lần đảo cực.

Cấu tạo của Trái đất. Ảnh: Reuters.


Nhà khoa học Paula Koelemeijer, Đại học Oxford, Anh cho rằng Trái đất từng có hiện tượng từ trường đảo cực do sự nâng lên, hạ xuống của hai vùng lớn nằm trên cùng của lõi Trái đất ở độ sâu khoảng 3.000 km, theo Livescience.

Thành phần hóa học của hai vùng lớn này khiến chúng nóng lên, nổi lên trên trước khi nguội và rơi trở lại vào lõi. Sự nâng lên hạ xuống này làm thay đổi cách nhiệt độ tỏa ra từ bề mặt lõi trong hàng triệu năm.

Từ trường Trái đất từng nhiều lần đảo cực, với những lần đảo cực diễn ra trong hàng trăm nghìn năm. Vào thời điểm 41.000 năm trước ở kỷ băng hà cuối cùng, kim la bàn luôn chỉ hướng nam trong vài trăm năm.

Hiện tượng đảo cực từ trường diễn ra nhiều lần trong lịch sử cho thấy cấu trúc bên trong Trái đất có thể sẽ tiếp tục thay đổi.

Lõi Trái đất là một quả cầu chất lỏng chứa chủ yếu là sắt và nikel nóng chảy. Dòng chất lỏng mang từ tính cuồn cuộn chảy ở nhiệt độ khoảng 4.000 độ C với áp suất gấp 1,3 triệu lần áp suất trên bề mặt Trái đất, tạo ra và duy trì từ trường để bảo vệ Trái đất khỏi bức xạ vũ trụ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Từ trường Trái đất đảo cực vì dòng nham thạch ở lõi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.