Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghiên cứu tro thành nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

Thanh Hải| 27/05/2017 17:17

(HNMO) - Đó là một trong những nhiệm vụ chính được vạch ra trong nhiệm kỳ tới của Hội khoa học kỹ thuật Nhiệt Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VI, ngày 27-5, tại Hà Nội.



Báo cáo tại Đại hội, PGS.TS Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội KHKT Nhiệt Việt Nam nêu rõ, với chức năng tập hợp cán bộ KHKT ngành nhiệt, Hội đã đạt được nhiều thành tích, tổ chức nhiều hội nghị tư vấn về vấn đề chuyên môn quan trọng của ngành ở quy mô toàn quốc thẩm định các dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện đốt than, đốt khí, biên soạn và thẩm tra các dự thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật...

Trong nhiệm kỳ tới (2017-2022), Hội sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học có hiệu quả trong sản xuất, trong đó có triển khai thực hiện pha II của đề tài nghiên cứu đốt than trộn tại tất cả các nhà máy nhiệt điện đốt than nội địa nhằm nâng cao hiệu suất, giảm suất tiêu thụ than để sản xuất điện và đặc biệt giảm lượng cacbon chưa cháy trong tro, tại điều kiện để biến toàn bộ tro xỉ từ chất thải thành nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng. Nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tập trung thực hiện "Đề án tổng thể phát triển nhiệt điện than trong 30-40 năm tới" do Bộ Công Thương giao...

Với những kết quả đạt được, tại Đại hội, Hội đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 91 người do PGS.TS Trương Duy Nghĩa làm Chủ tịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghiên cứu tro thành nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.