Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung tâm Vệ tinh quốc gia sẽ trở thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Quỳnh Phạm| 21/06/2017 11:34

(HNMO) - Ngày 21-6, nhằm ôn lại lịch sử phát triển ngành khoa học vũ trụ của Việt Nam và động viên niềm đam mê học tập và nghiên cứu vũ trụ cho thế hệ trẻ, Trung tâm Vệ tinh quốc gia đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Lịch sử phát triển và ước mơ vũ trụ Việt Nam”.

GS. Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu tại cuộc tọa đàm “Lịch sử phát triển và ước mơ vũ trụ Việt Nam”.


Tại cuộc tọa đàm, GS. Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu đã đem tới nhiều thông tin thú vị về những chương trình hợp tác nghiên cứu không gian với Liên Xô (cũ), đồng thời cho biết, với sự hợp tác cùng Nhật Bản, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sẽ được đầu tư xây dựng với kỳ vọng sau năm 2020 trở thành trung tâm vũ trụ hiện đại nhất ở Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình giữa Trung tâm Vệ tinh quốc gia với Cơ quan vũ trụ Israel. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tập trung đẩy mạnh hợp tác với các nội dung cụ thể như: quan sát trái đất, bao gồm cả khoa học trái đất và giám sát; thúc đẩy hợp tác giữa các ngành công nghiệp vũ trụ, các hoạt động vệ tinh…

Giám đốc Trung tâm, PGS. TS Phạm Anh Tuấn cũng thông báo Trung tâm Vệ tinh quốc gia sẽ được đổi tên thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam từ ngày 17-7-2017. Ngoài ra, Trung tâm sẽ chủ trì nhiều sự kiện trong năm 2017 như: khánh thành Đài thiên văn Nha Trang vào tháng 8-2017; mở cuộc thi thiết kế vệ tinh dành cho giới trẻ - Cansat 2017 từ ngày 21-6 đến 31-8 với chủ đề “Giám sát chất lượng tầng không khí”; đăng cai tổ chức Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về các hệ thống quan trắc trái đất toàn cầu lần thứ 10...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung tâm Vệ tinh quốc gia sẽ trở thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.