Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga sẽ xây dựng trung tâm nghiên cứu hạt nhân tại Việt Nam

Đan Nhiễm| 01/07/2017 07:18

(HNM) - Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (ROSATOM) và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ký bản ghi nhớ về kế hoạch triển khai xây dựng Trung tâm KH&CN hạt nhân (CNEST) tại Việt Nam.

Cơ sở này sẽ được trang bị một lò phản ứng nghiên cứu dựa theo mô hình thiết kế của Nga, một máy gia tốc cyclotron đa năng, phòng thí nghiệm cho nghiên cứu và phát triển, một khu phức hợp kỹ thuật, thiết bị và cơ sở hạt nhân nhằm bảo đảm an toàn vận hành cho trung tâm.

Theo Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cấu phần chính của CNEST sẽ được xây dựng ở Đồng Nai. Cấu phần phụ của CNEST được xây dựng ở Hà Nội với nhiệm vụ nghiên cứu quan trắc, cảnh báo, ứng phó phóng xạ, phân tích, đánh giá rủi ro. Dự kiến, CNEST có tổng mức đầu tư khoảng 500 triệu USD từ vốn vay ưu đãi của Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga sẽ xây dựng trung tâm nghiên cứu hạt nhân tại Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.