Theo dõi Báo Hànộimới trên

Doanh số máy tính Mac sụt giảm, Apple tụt xuống hạng 5 toàn cầu

Nguyễn Thúc Hoàng Linh| 12/10/2017 14:00

(HNMO) – Không nằm ngoài xu thế chung của thị trường máy tính cá nhân, doanh số máy tính Mac chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong quý 3, khiến Apple tụt xuống vị trí thứ 5 trong các nhà sản xuất máy tính.

Máy tính cá nhân vẫn tiếp tục nhường sân cho các thiết bị di động.


Số liệu từ hãng nghiên cứu Gartner cho thấy, Apple đã bán ra thị trường 4,6 triệu máy Mac trong quý III năm nay, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, thị phần của Apple đang ở mức 6,9%, không đổi so với quý II năm 2017.

Về phần mình, dù có số máy bán ra cũng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2016, ASUS vẫn vượt trên Apple, giữ vị trí số 4 với 4,9 triệu sản phẩm tới tay người tiêu dùng – tương đương 7,3% thị phần, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 10% so với quý II.

Trong số ba vị trí dẫn đầu, HP có mức doanh số ấn tượng nhất, tương đương 14,6% máy tính bán ra – chiếm 21,8% thị phần toàn cầu, tăng 4,4% so với năm 2016. Đây là thương hiệu duy nhất chứng kiến tăng trưởng trong quý III năm 2017.

Ở vị trí thứ 2, nhà sản xuất Trung Quốc Lenovo có thị phần giảm từ 14,6% của quý III năm 2016 xuống 4,4% trong quý III năm nay, không chỉ thấp hơn HP mà cả Dell (15,2% thị phần), dù hãng máy tính sở hữu cả thương hiệu Alienware chỉ bán được 10,2 triệu máy trong ba tháng qua.

Đáng chú ý, Gartner cũng cho biết, dù cả 5 thương hiệu máy tính cá nhân đầu bảng đều chứng kiến sụt giảm khá mạnh, nhưng số máy bán ra tổng thể lại chỉ giảm 3,6%. Lý do đưa ra là thị trường Mỹ tụt tới 10% do sức bán trong mùa tựu trường năm 2017 quá yếu, nhưng các thị trường lớn khác vẫn duy trì được sức mua. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Doanh số máy tính Mac sụt giảm, Apple tụt xuống hạng 5 toàn cầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.