Theo dõi Báo Hànộimới trên

277 đội thi về An ninh mạng toàn cầu WhiteHat

Thanh Hà| 16/12/2017 16:40

(HNMO) - Sáng ngày 16-12, cuộc thi An ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2017 do Cục An toàn thông tin (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Tập đoàn công nghệ BKAV tổ chức đã chính thức khai mạc.

Tại thời điểm cuộc thi bắt đầu (tính từ lúc 10 giờ), có 277 đội tới từ hơn 50 quốc gia trên thế giới tham dự; con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trong 24 giờ cuộc thi diễn ra.

Ông Nguyễn Huy Dũng - Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (bên phải) cùng ông Ngô Tuấn Anh -Phó Chủ tịch Tập đoàn BKAV bấm nút khai mạc cuộc thi.


Cuộc thi An ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2017 được hai đơn vị phối hợp tổ chức từ năm 2013 nhằm tạo ra sân chơi cho những người làm trong lĩnh vực an toàn thông tin cùng trao đổi, chia sẻ về chuyên môn, định hướng đạo đức nghề nghiệp. Năm 2013, cuộc thi gồm 6 đội tham gia; năm 2014, cuộc thi mở rộng cấp quốc gia, có 66 đội tham dự. Năm 2015, ban tổ chức quyết định mở rộng thi quy mô quốc tế, thu hút 376 đội từ 57 quốc gia tham dự. Năm 2016, có hơn 500 đội tới từ 52 quốc gia tham dự.

Cuộc thi năm nay có chủ đề Di sản Việt Nam (Vietnam Heritages) và các đội thi có 24 giờ để thi các nội dung xoay quanh chủ đề này. Kết quả sẽ được ban tổ chức công bố sau khi kết thúc vòng thi (lúc 10 giờ sáng ngày 17-12).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
277 đội thi về An ninh mạng toàn cầu WhiteHat

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.