Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhóm phi hành gia Mỹ - Nga trở về trái đất sau 6 tháng làm việc ngoài không gian

Tiến Đạt| 28/02/2018 15:13

(HNMO) – Ngày 28-2, truyền hình NASA đưa tin trực tiếp, tàu vũ trụ Soyuz đã đưa các phi hành gia Joe Acaba và Mark Vande Hei của Cơ quan hàng không và không gian quốc gia Mỹ cùng phi hành gia Alexander Misurkin từ cơ quan không gian Nga Roscosmos, trở về trái đất sau gần 6 tháng làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).  

Các nhân viên mặt đất giúp phi hành gia Joe Acaba ra khỏi khoang kính của phi thuyền Soyuz MS-06 sau khi hạ cánh tại vùng ngoại ô thành phố Zhezkazgan, Kazakhstan ngày 28-2.

Nhóm tìm kiếm và cứu hộ hoạt động quanh khu vực tàu không gian hạ cánh.

Phi hành gia Mark Vande Hei của Cơ quan hàng không và không gian quốc gia Mỹ nhận mũ truyền thống của Kazakhstan sau cuộc họp báo.

Khoang kính của tàu vũ trụ Soyuz được trang bị dù để đưa 3 phi hành gia hạ cánh an toàn.

3 "người hùng" Joe Acaba, Mark Vande Hei và Alexander Misurkin (lần lượt từ trái sang phải) nghỉ ngơi trên ghế ngay sau khi được đưa trở về mặt đất an toàn.

Cả ba đã kết thúc chuyến làm việc kéo dài hơn 160 ngày trên ISS.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm phi hành gia Mỹ - Nga trở về trái đất sau 6 tháng làm việc ngoài không gian

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.