Theo dõi Báo Hànộimới trên

283 trạm thu phát sóng tại Hà Nội bị can nhiễu do thiết bị kích sóng trái phép

Thanh Hà| 23/03/2018 06:29

(HNM) - Ngày 22-3, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng tần số vô tuyến điện.

Ảnh minh họa.


Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở TT-TT Hà Nội Dư Văn Chỉnh cho biết, tính riêng 2 năm 2016, 2017 tại Hà Nội có 283 trạm thu phát sóng di động bị nhiễu phải khắc phục. 8 lần hệ thống thông tin hàng không bị nhiễu gây khó khăn trong việc dẫn đường... Tình trạng vi phạm về sử dụng thiết bị vô tuyến điện ở Hà Nội là do một số chung cư mini và quán karaoke tự ý lắp đặt thiết bị kích sóng điện thoại trái phép...

Sở TT-TT đề nghị phòng văn hóa - thông tin, trung tâm văn hóa - thể thao các địa phương tuyên truyền để người dân hiểu và tự giác chấp hành các quy định về tần số vô tuyến điện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
283 trạm thu phát sóng tại Hà Nội bị can nhiễu do thiết bị kích sóng trái phép

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.