Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng Chương trình trọng điểm cấp quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0

Khánh Vũ| 17/04/2018 07:17

(HNM) - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cho biết, trong quý II-2018, Bộ sẽ chủ trì nhiều sự kiện, hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18-5)...

Ứng dụng khoa học vào sản xuất tại Công ty Năng lực Việt (Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Hà Nội). Ảnh: Viết Thành


Tại họp báo, ông Đàm Bạch Dương, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Nghị quyết về Cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời soạn thảo và ban hành Nghị quyết Chính phủ để thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Cách mạng công nghiệp 4.0, dự kiến trình Chính phủ vào quý IV-2018.

Thủ tướng cũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng Chương trình trọng điểm cấp quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện bộ đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để báo cáo Chính phủ vào tháng 6-2018. Các nội dung trụ cột là hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và tham gia tích cực cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Chương trình trọng điểm cấp quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.